Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

BÔNG LÚA " RÀI"

Tôi cũng không hiểu sao quê tôi gọi bông lúa mọc từ gốc rạ sau gặt là lúa RÀI..
Và đi tuốt lúa RÀI được coi là vụ thu hoạch của người không có ruộng.
Bỗng thấy có gì đó trong THÂN PHẬN LÚA RÀI

lúa chét


Vươn tay vét nắng sau mùa
Tuốt nhặt lúa " rài" bông rớt
Từng gié rộm vàng nây ráp
 Một mình côi cút bội thu.

Mẩy mang chật cót đầy bồ
Sứt cạp nong nia sàng sẩy.
Nâng niu hạt " rài" tay đẫy
Ta vui mùa vụ riêng ta.

Người xay giã gạo trắng nhà
Ta nổ nẻ thơm góc bếp


1 nhận xét:

Unknown nói...

Bông lúa đó gọi là lúa vụ sau mùa, em nghe ti vi nói nhiều nhưng em nghĩ lúa mà đã gặt đi rồi thì còn sức đâu mà lên lại Cát nhỉ ? Họ bỏ phân thêm để nó lên nhánh, vì vụ tiếp mà cấy thì muộn mùa mất nên vụ lúa đó cứ gọi nôm na là vụ khuyến mãi ấy mà, nghe cái tên lúa RÀI nghe kỳ lạ Cát hè ? (~_~)

Vui khỏe nha Cát iêu !